A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiểu sử Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Thị Thu Hằng

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ký quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Tiểu sử bà LÊ THỊ THU HẰNG
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng sinh năm 1972, tại Hà Nội. Gắn bó với ngành ngoại giao từ năm 1996, bà đã trải qua các vị trí công tác liên quan đến công tác báo chí, thông tin đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài.

Học vấn

Cử nhân khoa tiếng Nga - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Đại học Hà Nội), Cử nhân tiếng Anh -  Đại học Quốc gia Hà Nội, Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội và Thạc sỹ Truyền thông quốc tế và Ngoại giao tại  Đại học East Anglia (UEA) Vương quốc Anh.

Thông thạo tiếng Anh, tiếng Nga. 

Chủ trì một số đề tài nghiên cứu khoa học và đề án trong lĩnh vực báo chí, thông tin đối  ngoại

Sự nghiệp Ngoại giao

Bà Lê Thị Thu Hằng bắt đầu sự nghiệp ngoại giao năm 1996 (tại Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao). 

Từ tháng 5/2001 – 12/2004, bà công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, nghiên cứu đối ngoại và văn hoá – báo chí. 

Tháng 8/2009, bà được bổ nhiệm Phó Vụ trưởng, Vụ Thông tin Báo chí. 

Từ tháng 01/2012 – 5/2015, bà là Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ ở Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ai len. 

Từ tháng 10/2015 – 3/2017, bà được bổ nhiệm là Quyền Vụ trưởng sau đó là Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban  Nhà nước về NVNONN.

Tháng  4/2017, bà trở thành Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Tháng 8/2021, bà được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng, kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Ngày 2/12/2022, bà được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ngày 28/4/2023, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN.

Khen thưởng

Trong thời gian hoạt động trong ngành Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã được trao tặng:

- Huân chương Lao động hạng Ba vì những thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức thành công các sự kiện Năm APEC 2017.

- Các Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có: thành tích trong công tác phục vụ năm ASEAN 2010;  thành tích trong công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên – Hoa Kỳ lần thứ hai và đón Chủ tịch Triều Tiên, Tổng thống Hoa Kỳ năm 2019; thành tích bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài năm 2020; thành tích xuất sắc trong năm Chủ tịch ASEAN 2021;

- Các bằng khen, giấy khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các Bộ, Ban, Ngành (Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam…)

- Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngoại giao", Kỷ niệm chương "Vì An ninh Tổ quốc", Kỷ niệm chương "Vì Công tác người Việt Nam ở nước ngoài"./.

 


Các tin khác

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm