A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Bí thư tiếp Đoàn kiều bào về dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long: Cần phát huy hơn nữa sức mạnh toàn dân tộc

Chiều 6/10 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp thân mật 50 kiều bào tiêu biểu đại diện cho Đoàn gần 200 kiều bào về tham dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội do Ủy ban Nhà nước về NVNONN tổ chức.



 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trò chuyện với kiều bào

Cùng dự có ông Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, ông Nguyễn Thanh Sơn - Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hoan nghênh bà con kiều bào về tham dự các hoạt động mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; gửi lời chào, lời thăm hỏi thân thiết và những tình cảm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và đồng bào trong nước tới toàn thể bà con và thân nhân.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ân cần hỏi thăm tình hình cuộc sống, công việc, học tập của bà con kiều bào; bày tỏ vui mừng thấy cộng đồng NVNONN ngày càng hội nhập sâu rộng và thành đạt ở nước sở tại, duy trì tiếng Việt, giữ gìn bản sắc dân tộc, đồng thời có nhiều hoạt động tích cực hướng về Tổ quốc. Thời gian qua đã có nhiều tấm gương kiều bào đạt thành tích cao trong lao động và học tập, góp phần làm rạng danh đất nước; ngày càng có nhiều kiều bào về nước đầu tư, làm ăn, hoạt động văn hóa nghệ thuật, từ thiện nhân đạo.

Tổng Bí thư vui mừng thông báo những thành tựu mà nước ta đã đạt được trong suốt chặng đường Đổi Mới, đặc biệt là trong thời gian 5 năm qua. Ông đánh giá cao và ghi nhận tinh thần yêu nước cùng những đóng góp to lớn của bà con đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh lịch sử hàng nghìn năm dựng nước cùng những thắng lợi vẻ vang của dân tộc là kết quả của việc tập hợp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí quật cường, độc lập, tự chủ của người Việt Nam. Tình hình mới đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với đất nước, để xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế, nhất định phải tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh toàn dân tộc. Tổng Bí thư kêu gọi: “Tất cả những ai là người Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, đã là con Lạc, cháu Hồng hãy luôn hướng về quê hương, bằng khả năng của mình hãy đóng góp công sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh”.

Tổng Bí thư thông báo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11. Ông mong muốn bà con kiều bào tham gia đóng góp ý kiến cho các văn kiện chính trị trình Đại hội để góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện NQ36 của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới. Đảng và Nhà nước sẽ tập trung chỉ đạo việc hoàn thiện hệ thống chính sách liên quan đến NVNONN, tiến tới luật hóa công tác này, nhằm mục đích cao nhất là giúp đỡ bà con tiếp tục ổn định cuộc sống và ngày càng gắn bó hơn với quê hương, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Cuộc gặp diễn ra trong không khí ấm cúng, thân mật và cởi mở, dường như không còn khoảng cách giữa Tổng Bí thư và bà con. Hơn 10 ý kiến đóng góp, tâm tình của bà con kiều bào đã được người Lãnh đạo cao nhất của Đảng lắng nghe và chia sẻ. Bà con cảm ơn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dành thời gian tiếp Đoàn, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được trở về vui hội ngàn năm của quê hương, vui mừng chứng kiến những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước và hứa sẽ ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nước nhà, nhất là trên lĩnh vực khoa học-công nghệ và phát triển kinh tế Việt Nam.

Tâm sự của bà con kiều bào

Anh Nguyễn Quảng Phong, kiều bào tại Hà Lan: Chúng tôi rất đỗi vinh dự và tự hào được đại diện cho hơn 4 triệu NVNONN về dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, được gặp Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và trên hết là được chứng kiến và hòa mình vào không khí hào hùng của dân tộc với hào khí ngàn năm Thăng Long bất diệt, lòng chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động và có thêm một chút hối hận, day dứt vì chúng tôi luôn tự hỏi mình đã làm gì, đã mang lại lợi ích gì cho quốc gia, dân tộc, vì sự phồn vinh của nước nhà…

Anh Nguyễn Quốc Vọng, kiều bào tại Úc: Trên bước đường hiện đại hóa, công nghiệp hóa, đất nước Việt Nam chúng ta có nhiều cơ hội nhưng cũng có lắm thách thức, chúng tôi ở nước ngoài luôn đau đáu nhìn về quê hương, quyết tâm cùng đồng bào trong nước xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chị Phan Bích Thiện, kiều bào tại Hunggary:
Càng tự hào về Hà Nội, về Tổ quốc Việt Nam mình, chúng tôi càng cảm thấy trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, trong việc truyền bá tiếng Việt, truyền bá các giá trị văn hóa của dân tộc cho các thế hệ người Việt tiếp theo. Đồng thời làm sao quảng bá tuyên truyền rộng rãi hơn hình ảnh Việt Nam đổi mới, hình ảnh Việt Nam ngày hôm nay, hình ảnh Hà Nội với bạn bè quốc tế để làm sao thúc đẩy sự đóng góp của kiều bào cũng như bạn bè quốc tế cho đất nước mình…

* Một số hình ảnh tại buổi tiếp:



Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chụp ảnh lưu niệm với bà con kiều bào



 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thân mật bắt tay từng bà con



Chị Phan Bích Thiện, kiều bào tại Hunggary, 
đại diện kiều bào tặng hoa Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh
 



Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vọng, kiều bào tại Úc, phát biểu ý kiến
 



Tiến sĩ Phan Viết Phong (kiều bào ở Pháp), kiều bào trẻ tuổi nhất Đoàn, phát biểu

Mai Chi


Tin liên quan

Tin tiêu điểm