Lễ hội chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội ở Hàn Quốc
|
Trong bài phát biểu khai mạc Lễ hội, Đại sứ Trần Trọng Toàn đã điểm lại dấu mốc lịch sử vẻ vang của Thăng Long – Hà Nội qua các thời kỳ. Đại sứ cho rằng sự tương đồng về lịch sử, truyền thống văn hóa cũng như sự chia sẻ về lợi ích xây dựng đất nước thịnh vượng trong một thế giới hòa bình, ổn định đã gắn kết hai dân tộc Việt-Hàn. Hai thủ đô kết nghĩa Hà Nội - Seoul với sông Hồng và sông Hàn thơ mộng cũng đang cùng nhau đi lên xây dựng thành phố tươi đẹp, hiện đại, phồn vinh và hạnh phúc.
Anh Trần Hải Linh – Chủ tịch Hội SVVN tại HQ – thành viên Ban tổ chức Lễ hội cho biết: “Chương trình lễ hội nhằm mục đích tạo sân chơi lành mạnh, góp phần thúc đẩy, nâng cao phong trào văn hóa văn nghệ cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, hướng đến cái đẹp trong cuộc sống và tạo không khí giao lưu vui vẻ và thân thiện với bạn bè quốc tế. Có thể khẳng định rằng, việc tập hợp đoàn kết thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, lao động, xây dựng cộng đồng người VN ở nước ngoài gắn bó, đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về Tổ quốc và tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài. Chúng tôi tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, của thủ đô Hà Nội 1000 năm văn hiến”.
Chương trình văn nghệ thể hiện tấm lòng nhớ về tổ quốc của những người con xa quê hương được chuẩn bị chu đáo và phong phú với nhiều tiết mục đặc sắc như múa “Ngàn năm Thăng Long”, “Việt Nam-Quê hương tôi”, các bài ca về Hà Nội, hay câu chuyện một người con trai trong gia đình Việt-Hàn lần đầu tiên về quê hương, thăm Hà Nội với bao tình cảm dạt dào trong vở kịch thời trang “Hà Nội trong mắt em” và đặc biệt bài độc tấu kèn “Nhớ về Hà Nội” đã làm náo nức tấm lòng của những người con xa xứ cùng đông đảo các vị đại biểu đến dự buổi lễ.
Những hình ảnh ấn tượng của Lễ hội:
|
|
|
|
|
Tuệ Chi (từ Hàn Quốc)