A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiều bào tham dự lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 30/4, tại Quảng trường Thống Nhất-Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015). Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, rực rỡ cờ hoa, đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đồng bào cùng các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,... đã tề tựu chào mừng Lễ kỷ niệm. Đặc biệt, hơn 100 đại biểu kiều bào từ nhiều nước vinh dự trở về tham dự ngày kỷ niệm trọng đại này của dân tộc.


Kiều bào tham dự Lễ kỷ niệm 

Nguyện chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn

Lễ kỷ niệm trọng thể 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước bắt đầu từ 6h30’ với chương trình nghệ thuật hoành tráng, tái hiện khí thế hào hùng, thể hiện khát vọng hòa bình, độc lập của dân tộc Việt Nam, niềm vui thống nhất Bắc-Nam một nhà, non sông nối liền một dải.

Đúng 7h10’, Chương trình míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bắt đầu với Đội quân nhạc cử Quốc ca hùng tráng. Trong không khí trang nghiêm, trọng thể của Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đọc Diễn văn kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa-dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nêu rõ những kết quả nổi bật của đất nước sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 7%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp và dịch vụ đã chiếm 83% trong tổng GDP. Quy mô và tiềm lực của nền kinh tế không ngừng tăng lên, GDP tăng gấp gần 7 lần và kim ngạch xuất khẩu tăng gấp hơn 200 lần. GDP bình quân đầu người năm 2014 đạt khoảng 2.200 USD. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển khá nhanh với nhiều công trình hiện đại, tạo diện mạo mới cho đất nước. Tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa và công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, còn dưới 6%. Đã có hơn 98% số hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia. Tuổi thọ trung bình tăng từ 64,8 tuổi năm 1986 lên khoảng 73,5 tuổi năm 2015. Đã hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Quốc phòng an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao, thương mại và đầu tư với hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Thành tựu đạt được trên các lĩnh vực trong 40 năm qua đã tạo cơ sở và tiền đề quan trọng, quý báu để Việt Nam tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong giai đoạn mới.

Phát huy tinh thần của Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam nguyện cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu tranh thủ thời cơ-thuận lợi, vượt qua khó khăn-thách thức, thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn-một nước Việt Nam thống nhất, xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xứng đáng với sự hy sinh to lớn, cao cả của đồng chí, đồng bào, của các anh hùng liệt sỹ.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi đồng bào Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài, mỗi người chúng ta hãy nêu cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước thương nòi, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, không phân biệt quá khứ, vượt lên trên những khác biệt, cùng nhau chân thành hòa hợp dân tộc, vun đắp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tất cả vì một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Sau các bài phát biểu, Chương trình diễu binh, diễu hành của Lễ kỷ niệm bắt đầu. Trên nền nhạc oai hùng của bài hát “Tiến bước dưới quân kỳ” do đội quân nhạc thể hiện, các đội hình diễu binh, diễu hành lần lượt tiến vào lễ đài, thể hiện khí thế hào hùng của chiến thắng 30/4/1975.

Lễ kỷ niệm kết thúc trong niềm phấn khởi, xúc động, tự hào về Chiến thắng 30/4 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Giữa lòng thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, vĩ đại của dân tộc ta, bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" vang lên, thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc và niềm hân hoan, tự hào của toàn dân khi được sống lại những thời khắc lịch sử mà cách đây đúng 40 năm - 11 giờ 30 phút, ngày 30/4/1975 lịch sử - miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối.

Kiều bào khắp nơi mừng ngày hội non sông

Trở về quê hương, được tham dự những hoạt động kỷ niệm trọng đại của dân tộc là dịp để bà con kiều bào tận mắt chứng kiến sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung sau 40 năm đất nước thống nhất. Sự xuất hiện của các kiều bào tại lễ mít tinh là một minh chứng sống động cho chủ trương đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Tất cả đại biểu kiều bào đều hào hứng và vẫy tay chào đón khi các đoàn diễu hành đi qua với tập hợp đầy đủ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân nhân, các dân tộc anh em và đại diện cho các thế hệ tiếp bước tre già – măng mọc.

Ông Nguyễn Hữu Thái - Chủ tịch đầu tiên của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn và là người có mặt, nhân chứng tại thời điểm Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng ở Đài Phát thanh Sài Gòn, hiện đang sinh sống tại Canada – bồi hồi ôn lại những năm tháng gian khổ nhưng đầy hào hùng của dân tộc, nhớ lại thời gian cả nước dồn tất cả sức mạnh và ý chí quyết tâm hoàn thành sự nghiệp đấu tranh đòi lại nền độc lập, tự do và thống nhất cho Tổ quốc. “Thời kỳ của chúng tôi, giấc mơ hòa bình rất lớn. Nhưng hòa bình để làm gì? Là để xây dựng đất nước. Mặc dù có những áp lực xung quanh, ta vẫn có cách để gìn giữ khối đoàn kết, chúng ta không sợ bất kỳ kẻ thù nào. Vấn đề lớn nhất sau 40 năm giải phóng là sự hòa giải dân tộc để lôi cuốn những người có lòng yêu nước trở về quê hương. Trong việc xây dựng phát triển kinh tế, nguồn chất xám thực sự quan trọng và hiện tại nhiều người Việt trẻ tuổi rất giỏi đang làm ăn tại nhiều nước trên thế giới. Người già về Việt Nam như là một cái neo để các thể hệ con trẻ có thể về với cội nguồn dân tộc”, ông Nguyễn Hữu Thái tâm sự.

Giáo sư Chung Hoàng Chương, kiều bào tại Mỹ, chia sẻ: “Từ bao nhiêu năm trước khi rời khỏi Việt Nam để đi học, tôi luôn ao ước được trở lại biên giới Việt Nam và chứng kiến những thay đổi của đất nước ta. Những ao ước đó của tôi năm nay đã thành hiện thực. Dịp này chẳng những đánh dấu 40 năm thống nhất đất nước, mà đối với cuộc đời tôi còn là 50 năm kể từ ngày xa quê hương tôi có được cơ hội đặc biệt tham dự lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và thăm Trường Sa. Khi nhìn thấy đoàn đại biểu đại diện cho 54 dân tộc anh em nắm tay nhau chia sẻ niềm vui kỷ niệm ngày thống nhất thì tôi nghĩ tình đoàn kết, tình dân tộc của chúng ta thật sâu sắc và lâu dài. Tôi muốn nhấn mạnh, dù ở vùng sâu, đảo xa, trong hay ngoài nước thì tình dân tộc rất quan trọng, là nền tảng để chúng ta cùng chung sức giữ vững đất nước hòa bình và phát triển”.

* Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 30/4:



Kiều bào tham dự buổi liên hoan chào mừng tham dự lễ kỷ niệm 30/4 

Thanh Thủy


Tin liên quan

Tin tiêu điểm