A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phố cổ Hà Nội ngày cuối năm

Phố cổ Hà Nội thoáng đãng ngày cuối năm, nhiều người dân thong dong đi sắm Tết, dạo quanh Hồ Gươm trong tiết trời hơn 10 độ C.

 

Sáng 31/1 (tức 29 Tết), phố Hàng Gai vắng vẻ hơn ngày thường. Các hộ dân, cửa hàng ở đây đều đã treo cờ Tổ quốc đón Tết Nhâm dân 2022.

Hình ảnh hổ trong tranh Đông Hồ được dựng bên bờ Hồ Gươm, dọc phố Tràng Thi.

Nhiều gia đình mặc trang phục đẹp lên Hồ Gươm chụp hình lưu niệm cuối năm.

Người dân dắt xe đi dạo trên phố Đinh Tiên Hoàng.

Bác Thùy Dung, nhà ở phố Hàng Gai, dậy sớm đi bộ ra chợ hoa hàng Lược, ngắm hoa, chọn mua một cành đào cho gia đình ngày Tết.

Nhiều em nhỏ được bố mẹ chọn mua áo dài để mặc trong những ngày Tết. Giá mỗi chiếc áo dài bán trong một cửa hàng trên phố Hàng Bông từ 100.000 đến 150.000 đồng.

Trên phố Hàng Ngang, nhiều quầy hàng giảm giá bày bán trên vỉa hè thu hút đông người dân đến mua sắm.

Các cửa hàng bánh kẹo trên phố Hàng Buồm thu hút đông khách trong những ngày cuối năm.

Người dân mua lá mùi già ở chợ Bắc Qua để tắm vào chiều cuối năm. Theo phong tục truyền thống, tắm nước lá mùi chiều cuối năm để gột rửa, xua đi những điều không may mắn của năm cũ, đón năm mới với khởi đầu tốt đẹp hơn.

Tết năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP Hà Nội dừng tổ chức các loại hình lễ hội, hoạt động tập trung đông người, không bắn pháo hoa đêm Giao thừa.

Giang Huy/ vnexpress.net


Tin liên quan

Tin tiêu điểm