A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường phối hợp công tác giữa hai Ủy ban chuyên trách về công tác kiều bào

Ngày 20/01/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về NVNONN – Bộ Ngoại giao và Ủy ban về NVNONN - TPHCM, tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-2021 và ký Chương trình phối hợp công tác về NVNONN giai đoạn 2022 – 2025.

Tham gia Hội nghị có ông Ngô Trịnh Hà – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN; ông Phùng Công Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban về NVNONN - TPCHM cùng đại diện các đơn vị của hai cơ quan.

Tại Hội nghị, hai bên đã thảo luận, thông qua Báo cáo Tổng kết Chương trình phối hợp công tác NVNONN giai đoạn 2019-2021, đồng thời trao đổi các giải pháp thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn tới. 

Trong thời gian qua, sự phối hợp công tác giữa hai cơ quan rất mật thiết, hiệu quả; đặc biệt lãnh đạo hai cơ quan đã có nhiều buổi làm việc trao đổi, thống nhất về trọng tâm công tác, phương hướng phối hợp giữa hai bên. Hai cơ quan thường xuyên trao đổi thông tin, báo cáo tình hình cộng đồng NVNONN tại các địa bàn; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, hội thảo, hội nghị như: Chương trình Xuân Quê hương, Trại hè Việt Nam cho thanh thiếu niên kiều bào, Hội nghị “Kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế Việt Nam”; Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp kiều bào với Lãnh đạo Sở, ngành TP.HCM, Đoàn kiều bào thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK; chuỗi tọa đàm trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Ngô Trịnh Hà đánh giá cao sự phối hợp công tác của Ủy ban về NVNONN - TPHCM trong thời gian qua. Ngày 12/8/2021 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 12-KL/TW về công tác NVNONN trong giai đoạn mới; Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chương trình hành động về công tác NVNONN giai đoạn 2021-2025. Cả hai văn bản tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về công tác đối với NVNONN đã được thể hiện tại Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW. Kết luận 12 đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác NVNONN, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác NVNONN. Ông mong muốn với vai trò là hai cơ quan chuyên trách, thời gian tới, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai toàn diện và mạnh mẽ công tác NVNONN, đóng góp xứng đáng cho công cuộc hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường vào năm 2045 như Ðại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra. 

Thay mặt Lãnh đạo Ủy ban về NVNONN - TPHCM, ông Phùng Công Dũng cảm ơn sự quan tâm thúc đẩy và phối hợp công tác chặt chẽ, hiệu quả của Ủy ban Nhà nước về NVNONN thời gian qua; bày tỏ mong muốn hai cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để làm tốt công tác NVNONN trong giai đoạn mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và đẩy mạnh huy động nguồn lực kiều bào tham gia xây dựng đất nước nói chung, TPHCM nói riêng ngày càng giàu mạnh.

Nhiên Linh

 

 

 


Các tin khác

Tin tiêu điểm