Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bà con kiều bào tặng quà cho các chiến sĩ huyện đảo Trường Sa

Ngày 7/1/12021, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tới làm việc tại Vùng 4 Hải quân và thay mặt bà con kiều bào trao quà cho các chiến sĩ đang công tác tại huyện đảo Trường Sa.

Ngày 7/1/2021 vừa qua, nhân dịp chuyến thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh – Khanh Hòa), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, thay mặt Hiệp hội nhịp cầu văn hóa Italia-Việt Nam, Hội Aurore – Ánh sáng (Pháp) và Hội hữu nghị Thụy sĩ – Việt Nam đã trao tặng các chiến sĩ huyện đảo Trường Sa 12 bộ tập thể dục đa năng dùng trong nhà (gồm 7 bộ tập tạ và 5 xe đạp thể dục đa năng).

Đây là món quà hết sức có ý nghĩa trong đầu xuân năm mới 2021, thể hiện tấm lòng vì biển đảo quê hương của cộng đồng người Việt Nam xa xứ. Bà Ngọc Dung Moser, Tổng Thư ký Hội người Việt Nam tại Thụy Sỹ, đồng thời là thành viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Thụy Sỹ - Việt Nam chia sẻ: “Đây chỉ là một chút tấm lòng của 3 Hội vì biển đảo quê hương. Mỗi người đóng góp nhỏ thì nhiều viên gạch sẽ xây được cái nhà lớn”.

Tại lễ trao tặng, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi đánh giá cao nghĩa cử của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, từ nhiều năm qua đã ủng hộ cả về vật chất và tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Thay mặt các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước tại quần đảo Trường Sa, Thượng Tá Lương Xuân Giáp, Chính ủy Lữ đoàn 146, bày tỏ xúc động và cảm ơn sâu sắc tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và 3 Hiệp hội nói riêng đã dành những món quà hết sức ý nghĩa trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.

Được biết 3 Hội nói trên là các tổ chức văn hóa phi lợi nhuận, truyền bá tiếng Việt trong cộng đồng, góp phần quảng bá văn hóa dân tộc ra thế giới thông qua việc tổ chức các lớp học tiếng Việt, các lễ hội ẩm thực, triển lãm tranh ảnh, giao lưu văn hóa.../.

Hồng Vân


Các tin khác

Tin tiêu điểm