A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phó Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Phó Ủy viên trưởng Nhân đại TQ

Ngày 29/6, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm trực tuyến với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi hội đàm.
Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ngày 29/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm trực tuyến với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại toàn quốc) Vương Thần.

Tại hội đàm, hai bên khẳng định ý nghĩa quan trọng của cuộc hội đàm là nhằm thực hiện nhận thức chung, thể hiện sinh động tình cảm hữu nghị truyền thống, mật thiết giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa cho phép tiến hành các chuyến thăm trực tiếp.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, mỗi Quốc hội; trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, đồng thời trao đổi nhiều nội dung thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, hợp tác về kinh tế-thương mại và đầu tư, quản lý biên giới trên đất liền và duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Về quan hệ song phương, hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra với tần suất cao, hình thức linh hoạt, đặc biệt là việc đồng chí Tổng Bí thư hai Đảng có 4 cuộc điện đàm trong hai năm liên tiếp đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, đưa ra định hướng chiến lược cho sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ hai Đảng, hai nước. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục tăng trưởng. Hợp tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau giữa hai nước trong lúc khó khăn.

Trong tổng thể mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, hai bên khẳng định việc hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa cơ quan lập pháp hai nước là một bộ phận quan trọng. Với tinh thần đó, lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc nhất trí chỉ đạo các cơ quan chức năng của hai bên thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ký năm 2015, cụ thể hóa các nội dung hợp tác thống nhất tại cuộc hội đàm trực tuyến tháng 6/2021 giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu Trung Quốc đạt được trong thời gian qua, trong đó có hoàn thành thắng lợi mục tiêu “100 năm thứ nhất”; tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 6 khóa 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thế vận hội Olympic mùa Đông Bắc Kinh năm 2022 và kỳ họp thứ 5 Lưỡng hội khóa 13; tin tưởng Trung Quốc sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 vào nửa cuối năm nay và Kỳ họp thứ nhất Nhân đại toàn quốc khóa 14 để bầu ra Lãnh đạo Đảng, Nhà nước khóa mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình làm hạt nhân lãnh đạo, nhân dân Trung Quốc sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trên hành trình mới thực hiện mục tiêu “100 năm thứ hai”, xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp vào giữa thế kỷ này.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo, Quốc hội Việt Nam khóa 15 đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc do đồng chí Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch Nhóm. Ngày 15/6/2022 vừa qua nhân dịp Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Nhóm đã có cuộc họp toàn thể lần thứ nhất và tổ chức làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để thảo luận về quan hệ hai nước, thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội cũng như các biện pháp thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu nghị sĩ hai nước.

Để thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thời gian tới, trong đó quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi chiến lược và củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi, tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực đạt tiến triển thực chất, trong đó tiếp tục quan tâm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, văn hóa - giáo dục, hợp tác phòng chống dịch COVID-19; tiếp tục phối hợp, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc nảy sinh trong quá trình hợp tác, sớm khôi phục hoạt động đi lại bình thường của người dân hai nước. Việt Nam mong hai bên sớm triển khai trao đổi đoàn cấp cao song phương trong năm 2022.

Nhấn mạnh vai trò của hai cơ quan lập pháp hai nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị hai Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát các cơ quan, bộ, ngành, địa phương liên quan của hai nước nhằm thực thi nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, có biện pháp phối hợp kịp thời, xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn Nhân đại toàn quốc Trung Quốc quan tâm, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương của Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới giữa hai nước, giải quyết tình trạng ách tắc hàng hóa, qua đó góp phần duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng, bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và đời sống sinh kế của nhân dân hai nước.

Về vấn đề Biển Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái khẳng định hai bên cần tiếp tục phối hợp duy trì hòa bình, ổn định, kiểm soát và xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển; tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nhất là “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”; kiên trì giải quyết vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị hai cơ quan lập pháp hai nước tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tăng cường trao đổi và điều phối giữa các đoàn đại biểu hai bên trong khuôn khổ các tổ chức liên nghị viện quốc tế và khu vực như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), phối hợp trong việc bảo đảm thực thi các điều ước quốc tế mà hai bên cùng tham gia.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới đồng chí Ủy viên trưởng Lật Chiến Thư; trân trọng mời đồng chí Lật Chiến Thư sớm sang thăm Việt Nam. Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trân trọng mời đồng chí Phó Ủy viên trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Nhân đại toàn quốc Trung Quốc thăm Việt Nam; nhờ đồng chí Vương Thần chuyển lời mời tới đồng chí Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên gặp gỡ, trao đổi với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Thần chúc mừng Quốc hội Việt Nam vừa tổ chức thành công Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15; đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí Vương Thần tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành công hơn nữa.

Chia sẻ quan điểm với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn về tăng cường hợp tác hai Quốc hội, Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Thần khẳng định lãnh đạo Nhân đại toàn quốc Trung Quốc luôn quan tâm, nỗ lực làm sâu sắc hơn mối quan hệ hai Đảng, hai nước và thúc đẩy sự giao lưu hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Cho rằng dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp cùng với đó là tình hình thế giới, mỗi nước luôn biến động nhanh chóng, đồng chí Vương Thần nhấn mạnh việc củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc càng nổi bật hơn. Phía Trung Quốc mong muốn cùng với phía Việt Nam phát huy tình hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn hợp tác cùng có lợi, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần vào sự phát triển, ổn định, phồn vinh trong khu vực và thế giới.

Cảm ơn phía Việt Nam đã có lời mời các vị Lãnh đạo Trung Quốc sang thăm Việt Nam, đồng chí Vương Thần nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trân trọng chuyển lời mời của Lãnh đạo Trung Quốc tới các vị Lãnh đạo Việt Nam, trong đó có Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam thăm Trung Quốc, bày tỏ sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam thực thi tốt Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Đồng chí Vương Thần khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19; chia sẻ các ý kiến của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư; tuân thủ nhận thức chung cấp cao trong việc duy trì hòa bình, ổn định trên biển Đông./.

Việt Đức / TTXVN/Vietnam+


Các tin khác

Tin tiêu điểm