A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ tiếp Đại sứ Doãn Khánh Tâm

Ngày 10/11, tại Cung Nhà nước, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ đã có buổi tiếp Đại sứ Doãn Khánh Tâm, trao đổi về một số biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Mông Cổ-Việt Nam.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ J. Enkhbayar tiếp Đại sứ Doãn Khánh Tâm

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia J. Enkhbayar chúc mừng thành công của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 theo phương châm thích ứng an toàn, bảo đảm sức khỏe của nhân dân cũng như duy trì tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực.

Ông J. Enkhbayar ấn tượng về những thành công trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, trong đó có đối ngoại an ninh - quốc phòng, qua đó khẳng định uy tín, vị thế và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế ngày nay.

Về quan hệ, hợp tác song phương, ông J. Enkhbayar khẳng định Mông Cổ và Việt Nam là hai nước anh em, dù thời cuộc có thay đổi nhưng tình cảm và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, trước sau như một, vẫn còn nguyên giá trị đối với nhân dân Mông Cổ.

Bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác hai nước, nhất là giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước không ngừng phát triển toàn diện trong những năm gần đây, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia J. Enkhbayar khẳng định ngay khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, thúc đẩy, hiện thực hóa nội dung hợp tác song phương với người bạn Việt Nam là một trong những ưu tiên cao của Mông Cổ.

Ông J. Enkhbayar đánh giá cao kết quả các chuyến thăm cấp cao song phương liên quan an ninh giữa hai bên trong thời gian qua.

Cụ thể phía Mông Cổ có Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia A. Gansukh, Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ Tsend Nyamdorj thăm Việt Nam năm 2018, Bộ trưởng Quốc phòng N. Enkhbold thăm Việt Nam năm 2019. Phía Việt Nam có Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm Mông Cổ năm 2019.

Các chuyến thăm đã khẳng định và góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Mông Cổ và Việt Nam, cũng như giữa các cơ quan thực thi pháp luật Mông Cổ với Bộ Công an Việt Nam.

Hai bên đã ký nhiều văn kiện hợp tác quan trọng như Hiệp định về phòng, chống tội phạm năm 2013, Hiệp định dẫn độ, Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện An ninh nhân dân Việt Nam và Đại học Nội vụ Mông Cổ ký năm 2019; và một số thỏa thuận đang trong quá trình trao đổi, hoàn tất thủ tục ...

Các Thỏa thuận này tạo hành lang pháp lý, cơ sở quan trọng tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước.

Đại sứ Doãn Khánh Tâm cảm ơn và thông báo một số nét lớn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, chính sách đối ngoại và các biện pháp phòng, chống Covid-19 của Việt Nam hiện nay.

Đại sứ bày tỏ mong muốn, khẳng định sẽ làm hết sức mình góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp hai nước, cũng như hợp tác trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng trong nhiệm kỳ công tác tại đất nước Mông Cổ.

(Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ)


Các tin khác

Tin tiêu điểm