A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Maroc

Ngày 13/11, tại Nhà hát Quốc gia Mohammed V, thủ đô Rabat, Maroc, Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc đã phối hợp với Bộ Ngoại giao, Hợp tác Châu Phi và người Maroc ở nước ngoài, Bộ Thanh niên, Văn hóa và Truyền thông Maroc và Hội Hữu nghị Việt Nam – Maroc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Maroc (1961 - 2021).

Tham dự buổi lễ có ông Habib EL MALKI- nguyên Chủ tịch Hạ viện Maroc; ông Mohamed Nabil Benabdallah- Tổng Bí thư Đảng Tiến bộ và Chủ nghĩa xã hội; ông Abdelilah Afifi- Tổng Thư ký Bộ Thanh niên, Văn hóa và Truyền thông; ông Mustapha El Ktiri- Cao ủy những người kháng chiến và cựu chiến binh Maroc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Maroc - Việt Nam; ông Anas Khales -Vụ trưởng Lễ tân Bộ Ngoại giao; cùng nhiều lãnh đạo, đại diện các Bộ, ngành của Ma-rốc, các Đại sứ, đại biện các nước tại Rabat.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Maroc Đặng Thị Thu Hà khẳng định lịch sử chung của hai nước bắt đầu từ khi tiến hành các cuộc đấu tranh giành độc lập, nhiều binh sĩ Maroc đã chiến đấu bên cạnh bộ đội Việt Minh. Một công trình mang đậm nét văn hóa Maroc là Cổng Maroc đã được xây dựng tại Ba Vì bởi những người lính đó và hiện nay Đại sứ quán đang cùng chính con cháu của họ đang tiếp tục xây dựng công trình Cổng Việt Nam tại Maroc làm biểu tượng cho quan hệ hữu nghị của hai nước. Đại sứ cũng khẳng định Việt Nam đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa Maroc và ASEAN và Maroc cũng là một trong số các quốc gia châu Phi có mối liên hệ chặt chẽ với tổ chức khu vực này, khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Maroc cũng như Liên minh châu Phi.

Đại sứ Việt Nam tại Maroc Đặng Thị Thu Hà phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm

Ông Abdelilah Afifi -Tổng Thư ký Bộ Thanh niên, Văn hóa và Truyền thông Maroc cho rằng lịch sử chung và những mối liên hệ con người là nền tảng của quan hệ hữu nghị Maroc-Việt Nam và khẳng định các gia đình hỗn hợp Maroc-Việt Nam là những biểu tượng sinh động nhất về những giá trị chung của hai nước, khẳng định Maroc mong muốn đưa quan hệ với Việt Nam ngày càng toàn diện và đi vào chiều sâu. Ông Mustapha El Ktiri, Cao ủy những người kháng chiến và cựu chiến binh Maroc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Maroc-Việt Nam điểm lại những thành tựu trong quan hệ hai nước 60 năm qua, đặc biệt kể từ khi Việt Nam mở Đại sứ quán tại Rabat, trao đổi đoàn hai nước diễn ra ngày càng thường xuyên hơn, trao đổi kinh tế, thương mại cũng ngày càng tăng. Cơ quan Cao ủy Cựu Chiến binh Maroc cũng đã ký kết hợp tác với Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng thời xuất bản một cuốn sách về lịch sử chung giữa hai nước, bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ sớm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Maroc.

Lễ kỷ niệm diễn ra với một chương trình giao lưu văn hóa đặc sắc. Các nghệ sĩ Minh Trang, Minh Anh, Minh Trần đã đem đến cho khán giả nhiều ấn tượng thú vị với các bản dân ca Việt Nam được biểu diễn bằng nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tranh, đàn T’rưng, đàn đá… và đặc biệt là các tiết mục biểu diễn chung với các nghệ sĩ Maroc. 

Bên cạnh đó, màn trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam và áo Kaftan truyền thống của Maroc cũng tạo nên một điểm nhấn độc đáo của chương trình nghệ thuật khi lần đầu tiên trang phục truyền thống của hai nước được biểu diễn hòa vào nhau trên nền nhạc cụ dân tộc của Việt Nam. Các khách mời cũng đều thích thú với các màn trình diễn múa lân, biểu diễn võ cổ truyền, Vovinam là những môn võ thuật Việt Nam đang được nhiều người Maroc yêu thích và thực hành.

Màn trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam và áo Kaftan truyền thống của Maroc cũng tạo nên một điểm nhấn độc đáo của chương trình nghệ thuật

Đặc biệt, nhân dịp này, các khách mời được thăm quan triển lãm của họa sỹ Naima Deniale, Phu nhân Cựu Đại sứ đầu tiên của Maroc tại Việt Nam ElHoucine Fardani với chủ đề "Góc nhìn về Việt Nam - Trái tim và tâm hồn" và thưởng thức ẩm thực truyền thống của Việt Nam. Các bức tranh khắc họa những danh lam thắng cảnh của Việt Nam, được thể hiện thông qua nghệ thuật tranh sơn mài và sơn dầu được bà Naima Deniale vẽ trong thời gian công tác cùng chồng tại Việt Nam. Phát biểu về cảm xúc và suy nghĩ của mình, bà Naima Deniale cho biết quãng thời gian sinh sống ở Việt Nam đã truyền nguồn cảm xúc để bà sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật nhiều màu sắc về đất nước Việt Nam, một đất nước có nền văn hóa đa dạng, với phong cảnh hữu tình và con người nhân ái. 

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình, để lại những ấn tượng sâu sắc cho khách tham dự và góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết, tình đoàn kết giữa hai nước, góp phần quảng bá hình ảnh và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần tôn vinh cộng đồng người Việt tại Maroc./.

(Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc)


Các tin khác

Tin tiêu điểm