Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại sứ Nguyễn Thành Vinh chúc mừng đội tuyển Quán khí đạo Algeria

Ngày 10/5, đội tuyển Quán khí đạo Algeria đã đến chào xã giao Đại sứ Việt Nam tại Algeria Nguyễn Thành Vinh sau khi thi đấu thành công tại Giải vô địch thế giới thanh thiếu niên Quán khí đạo (tổ chức tại thành phố Padova, Italy từ ngày 23-24/4).

 

Trưởng môn phái Quán khí đạo Algeria Farid Mously phát biểu.
Trưởng môn phái Quán khí đạo Algeria Farid Mously phát biểu
 

Tham dự sự kiện, về phía Algeria có đại diện Bộ Thể thao và Thanh niên, Trưởng môn phái Quán khí đạo Algeria Farid Mously cùng chủ tịch các câu lạc bộ thành viên và các vận động viên đã tham gia Giải vô địch thế giới thanh thiếu niên Quán khí đạo tại Italy.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Thành Vinh nồng nhiệt chúc mừng đội tuyển Quán khí đạo Algeria đạt thành tích cao, đứng thứ 2 toàn đoàn, trong đó có vận động viên giành ngôi vô địch ở nội dung cá nhân.

Đại sứ hoan nghênh nỗ lực tập luyện võ thuật của các vận động viên ở lứa tuổi thiếu niên, giúp tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời có thêm hiểu biết về văn hóa Việt Nam.

Theo Đại sứ Nguyễn Thành Vinh, thành tích cao của đội tuyển Quán khí đạo Algeria tại Giải vô địch thế giới lần này một lần nữa khẳng định vị trí của võ cổ truyền Việt Nam tại Algeria cũng như sự phát triển mạnh của các đội tuyển, môn phái võ thuật Algeria.

Đại sứ khẳng định, các hoạt động thi đấu, giao lưu võ thuật đã, đang và sẽ giúp tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao giữa Việt Nam với Algeria và bạn bè quốc tế, là cầu nối để người dân các nước có thêm hiểu biết về nhau.

Đội tuyển Quán khí đạo Algeria tặng kỷ niệm chương cho Đại sứ Nguyễn Thành Vinh.
Đội tuyển Quán khí đạo Algeria tặng quà lưu niệm Đại sứ Nguyễn Thành Vinh
 

Trưởng môn phái Quán khí đạo Algeria Farid Mously bày tỏ vui mừng và thông báo kết quả tốt đẹp trong chuyến thi đấu vừa qua tại Italy.

Ông Farid Mously đã thông tin cụ thể chương trình thi đấu, các hoạt động của đoàn và thành tích cụ thể đạt được trong mỗi nội dung.

Nhân dịp này, thay mặt các thành viên của môn phái, ông Farid Mously gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, đối tác của Việt Nam đã hỗ trợ hoạt động của đoàn trong suốt quá trình di chuyển và thi đấu.

Đại diện đội tuyển Quán khí đạo Algeria bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu võ thuật, văn hóa, nhất là việc giảng dạy tiếng Việt trong võ thuật cho các võ sinh.

Đội tuyển Quán khí đạo Algeria tặng kỷ niệm chương cho Đại sứ Nguyễn Thành Vinh.
Đội tuyển Quán khí đạo Algeria tặng kỷ niệm chương cho Đại sứ Nguyễn Thành Vinh
 

Tại Giải vô địch thế giới thanh thiếu niên Quán khí đạo năm nay, môn phái Quán khí đạo của Algeria có sự tham gia của 3 câu lạc bộ gồm El Biar, El Harrach và Bouzaréah với thành phần thi đấu gồm các võ sinh đã tập luyện lâu năm.

Phát biểu tại cuộc gặp, đại diện các câu lạc bộ Quán khí đạo Algeria bày tỏ vui mừng và tự hào trước thành tích đạt được tại Giải vô địch thế giới, khẳng định quyết tâm phát triển hơn nữa môn phái này và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán trong các hoạt động sắp tới.

Đại sứ Nguyễn Thành Vinh chúc mừng đội tuyển Quán khí đạo Algeria

Đại sứ Nguyễn Thành Vinh chúc mừng đội tuyển Quán khí đạo Algeria
Đội tuyển Quán khí đạo Algeria chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Nguyễn Thành Vinh.
 

Đội tuyển Quán khí đạo Algeria cho biết sẽ tổ chức và tham gia các sự kiện hướng đến Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Algeria (28/10/1962-28/10/2022).

Giải vô địch thế giới thanh thiếu niên Quán khí đạo được tổ chức tại thành phố Padova, Italy từ ngày 23-24/4, quy tụ sự tham gia của khoảng 500 võ sinh đến từ 35 quốc gia.

(Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria)


Các tin khác

Tin tiêu điểm