Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Xuân Quê hương 2011” được tổ chức tại Khu Di sản văn hoá thế giới Hoàng thành Thăng Long

Chiều 14/1/2011, tại Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí về chương trình “Xuân Quê hương 2011” diễn ra tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.



Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí


Theo dự kiến, các vị Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước cùng khoảng 1000 khách mời là Đại sứ và trưởng cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, bà con kiều bào từ nhiều nơi trên thế giới cùng đông đảo các cơ quan báo chí truyền thông trung ương và Hà Nội sẽ tham dự chương trình.

 

Các hoạt động sẽ bắt đầu từ 15h ngày 28/1 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Canh Dần), trong đó điểm nhấn là Chương trình giao lưu nghệ thuật "Xuân Quê hương" vào 20h00 cùng ngày tại sân khấu khu vực Đoan Môn và được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên VTV1 và VTV4. Chương trình được dàn dựng công phu ấn tượng với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, truyền tải không khí đón xuân mới ấm áp, rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước với sự thể hiện của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước như: NSND Trung Đức, ca sĩ Thanh Thanh Hiền, Trọng Tấn, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Tân Nhàn, Thái Thùy Linh, Phương Thảo, nhóm Phương Bắc, nhóm Cỏ lạ..., các nghệ sĩ tên tuổi người Việt Nam ở nước ngoài: Alain Vũ Hoàng Mi, Jimmy Nguyễn cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Tuồng và Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam...


 
Chương trình Xuân Quê hương 2010

Bên cạnh phần giao lưu nghệ thuật đặc sắc, Xuân Quê hương năm nay còn có những phóng sự tiêu biểu, giới thiệu về đời sống của cộng động người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, điểm mới và độc đáo của Xuân Quê hương 2011 chính là việc tổ chức Chương trình tại Hoàng thành Thăng Long, địa danh linh thiêng vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá thế giới. Mở đầu phần nghi lễ, Chủ tịch nước sẽ cùng đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ban ngành Trung ương và Hà Nội,  bà con kiều bào làm lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên, tưởng nhớ công ơn tổ tiên, tôn vinh truyền thống văn hoá lịch sử của ông cha.

Để quảng bá cho chương trình này, Ban tổ chức sẽ phát thông tin về chương trình trên màn hình lớn tại khu vực đền Bà Kiệu và trên các phương tiện truyền thông (từ ngày 15/1-28/1), dàn dựng 250m pano bao quanh tường Hoàng thành (đường Hoàng Diệu) với các chủ đề: Hà Nội xưa và nay, Đất nước thời hội nhập và Xuân Quê hương, phối hợp trang hoàng và chiếu sáng đường Hoàng Diệu (trong các ngày 27 và 28/1)… Đặc biệt phía trên sân khấu tại Hoàng thành  treo một lá cờ lễ ngũ sắc có diện tích hơn 400m2, được sách Guiness Việt Nam ghi nhận là lá cờ lễ hội lớn nhất.

Chương trình Xuân Quê hương là hoạt động thường niên dành cho kiều bào về đón Xuân mới tại Việt Nam, là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu với nhau, thêm gắn bó với quê hương đất nước. Xuân Quê hương 2011 cũng là hoạt động mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng và 60 năm ngày Người về Pắc –Bó.

Minh Phương


Các tin khác

Tin tiêu điểm